Spotlight Chia sẻ kèo cổ phiếu ăn dầy theo xu hướng

born2trade

Senior
Joined
Jul 17, 2011
Messages
484
Reactions
225
MR
0.750
Call me! Call me! Follow me on Facebook X.com Chat with me via Teams
screenshot_1769419898.png

“Không ai dạy được chơi cổ phiếu” ?​

Hôm nay Phương vô tình lướt TikTok, thấy một ông chú ngành HDPE nói về cổ phiếu, đại ý như sau:

“Không ai dạy được các bạn chơi cổ phiếu đâu. Đầu tư là kiến thức cả đời. Có khi già nửa cuộc đời mới thành nhà đầu tư.”
Sau đó, ông đưa ra 6 gạch đầu dòng cần lưu ý:

  • Chu kỳ kinh tế
  • Lãnh đạo giỏi
  • Nhân viên trung thành
  • Sản phẩm đẳng cấp
  • Lợi nhuận năm sau tốt hơn năm trước
  • Chia cổ tức đều
Nghe thì rất trí tuệ, rất đạo lý.
Nhưng Phương Lê nói thẳng: đa phần là không thực tế và không giúp kiếm được tiền trong thị trường.


Sự thật thứ nhất: “Không ai dạy được” là do… chưa gặp đúng người​

Ông chú nói không ai dạy được chơi cổ phiếu.
Cái này đúng một nửa.

Đúng là ở Việt Nam, phần lớn người tham gia thị trường không kiếm được tiền đều, nên họ không đủ khả năng dạy.
Nhưng điều đó không có nghĩa cổ phiếu là thứ không thể dạy.

Nói thẳng:
Không dạy được là vì người dạy không làm ra tiền, chứ không phải vì thị trường quá khó.

Nếu gặp được người kiếm tiền đều – sống được bằng cổ phiếu, thì họ dạy rất rõ:

  • mua cái gì
  • mua lúc nào
  • bán lúc nào
  • khi nào dùng tiền nhỏ, khi nào dùng tiền lớn

Chu kỳ kinh tế – đúng, nhưng không quan trọng đến vậy​

Chu kỳ kinh tế có đúng, nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong quyết định mua bán.

Người kiếm được tiền không ngồi phân tích:

  • đầu chu kỳ hay cuối chu kỳ
  • GDP tăng hay giảm
  • vĩ mô thế giới ra sao
Họ tập trung vào:

  • mua cái gì
  • thời điểm nào nên mua – nên bán
  • dùng bao nhiêu tiền trong tổng vốn cho mỗi quyết định

Đánh giá lãnh đạo, nhân viên, hạnh phúc nội bộ? Nghe cho vui thôi​

Nói thật:

  • Nhà đầu tư nhỏ lẻ làm gì có cửa gặp lãnh đạo doanh nghiệp
  • Cũng không ai đi khảo sát nhân viên có trung thành hay hạnh phúc không
  • Đời sống tinh thần nội bộ là chuyện bên trong công ty
Những thứ này nghe thì hay, nhưng không dùng được khi mua – bán cổ phiếu ngoài thị trường.


Sản phẩm phải xuất khẩu? Sai hoàn toàn​

Có rất nhiều doanh nghiệp:

  • làm ăn cực tốt
  • lợi nhuận đều
  • giá cổ phiếu tăng mạnh
chỉ phục vụ thị trường trong nước.

Ví dụ rõ nhất: bất động sản.
Có cần xuất khẩu đi đâu không? Không.
Vẫn kiếm tiền ngon lành.


Lợi nhuận tăng – chia cổ tức: không phải chìa khóa kiếm tiền​

Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thường là:

  • trước khi lợi nhuận phản ánh lên báo cáo
  • trước khi chia cổ tức
  • trước khi số đông nhận ra
Nếu chờ mọi thứ “đẹp đủ điều kiện” như ông chú nói, thì:

giá đã chạy xong rồi.


Sự thật cuối cùng: người kiếm tiền không làm theo mấy gạch đầu dòng đó​

Người kiếm được tiền chắc chắn trong cổ phiếu:

  • không cần thuộc lòng 6 điều
  • không cần triết lý cao siêu
  • không cần nói đạo lý đầu tư
Họ chỉ cần biết:

  • mua cái gì
  • mua lúc nào
  • bán lúc nào
  • thời điểm nào nên dùng tiền lớn
Đó mới là nghề.
Còn mấy thứ từ nhà "sáng tạo nội dung" thì thực chất chỉ là ráng tạo ra nội dung để nuôi kênh — chỉ hợp để nói trên TikTok.
 
phuong story.png

Khi xưa,Phương đã từng khao khát đi tầm sư học đạo người thạo nghề đầu tư, để đảm bảo chắc chắn tuyệt đối thời gian, công sức, nỗ lực của bản thân bỏ ra sẽ đem lại thành quả xứng đáng nhưng khắp đất Việt này không có.

... Và ngày nay Phương đã trở thành người chính mình tìm kiếm năm ấy.
 
dai gia.png

Cách Nhận diện đại gia real và pha ke trong làng chứng khoán,crypto.
Đại gia trong ngành bđs, nông nghiệp, xây dựng, sản xuất.. đã có nhiều nhưng chân dung của người ăn nên làm ra trong giới chứng khoán , crypto hẳn nhiều người không nhận ra.
Đây là 02 đặc điểm của dân chứng,coin đặc ruột.
1. Ngày càng tăng qui mô
Đi học, đi làm, thậm chí đi tu cũng phải luôn phấn đấu đi lên , không thể nào an phận một chỗ.
Đại gia chứng khoán,crypto một khi chọn đúng đường,đúng nền văn minh là tự khắc bản lĩnh tăng lên theo thời gian và tự tin gia tăng số vốn .
Còn sai phương pháp thì số vốn mãi lẹt đẹt, dậm chân tại chỗ và không thể đánh lớn thắng lớn được.
Thời gian là tài sản có giới hạn. Đời người được mấy lần mười năm. Việc làm ăn bỏ công chờ mà không xứng thời gian cũng là 1 sự lãng phí, không hiệu quả.
2. Tập trung dòng tiền
Đại gia đặc ruột không ai suốt ngày đi soi biểu đồ giá cả rồi đoán lên đoán xuống mà chỉ chí thú làm ăn,chăm chỉ đi làm tích cóp , tăng năng lực chuyên môn để có thêm vốn đánh lớn.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
428,222
Messages
7,214,164
Members
188,748
Latest member
HGiang1

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom