Cha mẹ bị kiện vì con ăn trộm số Bitcoin trị giá gần triệu USD từ người khác

Vào thời điểm thực hiện vụ đánh cắp, cả Benedict Thompson và Oliver Read đều là trẻ vị thành niên. Do vậy, ông Schober đã quyết định kiện cha mẹ của hai nam sinh trên vì số tiền gần 1 triệu USD bị đánh cắp.

photo1630316057644-163031605771986510105[1].jpg

Vào năm 2018, sau khi bấm vào một link đăng trên mạng xã hội Reddit nói về một ứng dụng ví tiền điện tử có tên Electrum Atom, Andrew Schober, một nhà đầu tư tiền mã hóa sống tại Colorado (Mỹ), đã vô tình tải về một phần mềm mã độc mà bản thân không hề hay biết. Đáng nói, chính phần mềm mã độc này đã khiến ông Andrew Schober mất toàn bộ 16,4552 Bitcoin. Ở thời điểm hiện tại, số Bitcoin nói trên có trị giá 792 nghìn USD.

Sau khi phát hiện bị mất sạch Bitcoin trong ví, Andrew Schober đã bỏ ra 10 nghìn USD để thuê các chuyên gia trong lĩnh vực truy vết các giao dịch tiền mã hóa để săn lùng những kẻ đã lấy trộm khối tài sản ‘ảo’ cực kỳ đáng giá của mình.

photo-1-1630315854954275578081[1].jpg

Sau vài tháng truy tìm, các nhà điều tra cuối cùng cũng phát hiện hai đối tượng có khả năng cao nhất là các hacker đứng sau vụ trộm. Đó chính là Benedict Thompson và Oliver Read, hiện đang là sinh viên theo học ngành khoa học máy tính tại các trường đại học tại Anh. 2 nghi phạm này là tác giả của phần mềm mã độc đánh cắp tiền mã hóa của Schober.

Theo nhóm điều tra, phần mềm độc hại này được thiết kế để theo dõi địa chỉ ví tiền mã hóa. Trong quá trình nạn nhân chuyển Bitcoin từ tài khoản này sang tài khoản khác, phần mềm độc hại đã kích hoạt một cuộc tấn công "người trung gian" (Man-in-The-Middle), vốn âm thầm thay thế địa chỉ thanh toán Bitcoin của nạn nhân bằng một địa chỉ ví khác do hai nam sinh người Anh kiểm soát.

Con trộm bitcoin, cha mẹ bị kiện

Vào thời điểm thực hiện vụ đánh cắp, cả Benedict Thompson và Oliver Read đều là trẻ vị thành niên. Do vậy, ông Schober đã quyết định kiện cha mẹ của hai nam sinh trên vì số tiền gần 1 triệu USD bị đánh cắp.

"Việc triển khai phần mềm độc hại và hành vi trộm cắp tiền mã hóa đã gây thiệt hại đáng kể cho ông Schober", đơn kiện cho biết. "Ông ấy không ăn không ngủ trong nhiều ngày sau đó và rơi vào tình trạng đau khổ trầm trọng trong ba năm qua.", nội dung đơn kiện cho biết.

Hồ sơ vụ kiện cho biết giá trị của ví tiền má hóa (gồm 16,4552 Bitcoin) chiếm khoảng 95% tài sản ròng của ông Schober. Ông đã có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc bán Bitcoin để mua một ngôi nhà và trang trải cuộc sống.

Đáng chú ý, ngay trước khi gửi đơn kiện ra tòa, ông Schober đã cố gắng giải quyết mọi chuyện mà không phải cậy nhờ đến pháp luật. Ông đã gửi email cho gia đình của hai nam sinh vào năm 2018 và 2019, đề nghị họ trả lại số tiền nếu không muốn bị khởi kiện.

"Có vẻ như con trai của ông bà đã sử dụng phần mềm độc hại để ăn cắp tiền từ ví tiền mã hóa của mọi người", ông viết.

Sau khi không nhận được bất kỳ thông tin hồi âm nào từ gia đình Benedict Thompson và Oliver Read, ông Schober đã đệ đơn kiện lên Tòa án Colorado hồi tháng 5 vừa qua. Ông khẳng định cha mẹ của 2 nam sinh "biết hoặc lẽ ra phải biết" con cái họ đang làm gì, và họ cũng không thực hiện "các bước hợp lý" trong việc ngăn chặn các hành vi xấu của con mình.

Đến tháng 8, các luật sư của bà Hazel Davina Wells, mẹ của nghi phạm Oliver Read đã đệ trình lên tòa án lập luận rằng thời hiệu hai năm đã trôi qua trước khi ông Schober đệ đơn kiện. Do đó, nhóm luật sư yêu cầu thẩm phán bác bỏ đơn kiện của ông Schober.

Hiện tại, vụ kiện vẫn đang được giải quyết tại tòa án.

Nguồn : GenK​
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,352
Messages
7,070,416
Members
170,477
Latest member
phamlaosu

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom