Nghe xong bài này và áp dụng con bạn sẽ thành công 50% cuộc đời nó.
Hãy dạy cho con những điều nhỏ nhặt, hãy đặt ra những quy ước cho con tự làm, đừng để nó tự sống rồi mình thấy sai thì cứ la mắng tệ hại
 
Last edited:
XIN HÃY DẠY CON TỰ LẬP CÀNG SỚM CÀNG TỐT, TÔI XIN ẤY
 
Last edited:
Mấy thằng bán nước bọt này cũng đọc ra từ sách thôi. Thà ngồi đọc sách còn hơn nghe mấy thằng này. Từ thằng Phạm Thành Long mà mở ra thời kỳ mấy thằng google rồi đi làm "thầy" người khác.
 
Mấy thằng bán nước bọt này cũng đọc ra từ sách thôi. Thà ngồi đọc sách còn hơn nghe mấy thằng này. Từ thằng Phạm Thành Long mà mở ra thời kỳ mấy thằng google rồi đi làm "thầy" người khác
thầy Nguyễn Phùng Phong là kỹ lục gia siêu trí nhớ thế giới, là trưởng ban giám đốc hội siêu trí tuệ Việt Nam đó. dù sao cũng là nhân tài đất nước và niềm tự hào dân tộc.
 
Mấy thằng bán nước bọt này cũng đọc ra từ sách thôi. Thà ngồi đọc sách còn hơn nghe mấy thằng này. Từ thằng Phạm Thành Long mà mở ra thời kỳ mấy thằng google rồi đi làm "thầy" người khác.
Chắc bạn cũng chưa biết Dương Anh VŨ là ai nữa . thôi cái gì tốt gì hay thì mình cứ học thôi.
 
Điểm hạn chế nhất của nhiều bạn trẻ hiện nay là lối sống ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình; một số thì sống buông thả, đua đòi,... Âu cũng phần lớn lỗi lầm do những bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta gây ra. Và lỗi lớn nhất là chiều con quá mức, không dạy chúng tự lập, lao động.
Dạy con, nói thì dễ, nhưng làm thì quả thực khó.
 
Điểm hạn chế nhất của nhiều bạn trẻ hiện nay là lối sống ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình; một số thì sống buông thả, đua đòi,... Âu cũng phần lớn lỗi lầm do những bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta gây ra. Và lỗi lớn nhất là chiều con quá mức, không dạy chúng tự lập, lao động.
Dạy con, nói thì dễ, nhưng làm thì quả thực khó.
từ thế hệ của mình thì cha mẹ mình có dạy chúng ta cái gì gọi là tiêu chuẩn tiêu chí đâu, chỉ toàn là thấy sai là la mắng đánh đập chứ có lời nào an ủi, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng phấn đấu, học tập cũng như làm việc cho mình đâu. mình lớn lên cũng nhờ môi trường bên ngoài. may mà hồi đó môi trường còn tốt chứ như bây giờ mà thả rong là chết
 
AI MUỐN HỌC PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH THÌ ĐU ÔNG NÀY. NGƯỜI VIỆT SỐNG Ở MỸ
 
CHia sẽ chút xíu. Ae nào có bệnh thì ko cần dùng thuốc, kể cả bệnh nặng NHƯ UNG THƯ. Chỉ ăn trái cây chất lượng thôi là khoẻ nhé.
Video tham khảo. TÔI TIN CHẮC ĐÂY MỚI LÀ CÁCH TRỊ BỆNH THUẬN TỰ NHIÊN VÀ HỢP CƠ THỂ CON NGƯỜI NHẤT. XIN HÃY LANG TOẢN ĐIỀU TỐT LÀNH NÀY ĐỂ GIÚP NGƯỜI GIÚP GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,426
Messages
7,058,712
Members
169,770
Latest member
goexme

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom