News BlackRock tuyên bố thiệt hại 24 triệu USD từ FTX

CEO quỹ BlackRock Larry Fink xác nhận công ty của mình chịu liên đới từ cú sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX.

Larry-Fink.jpg

Trả lời phỏng vấn tại hội nghị DealBook đang được New York Times tổ chức vào ngày 30/11 (giờ Mỹ), CEO Larry Fink của BlackRock đã tiết lộ mối quan hệ của công ty ông với sàn giao dịch tiền mã hóa FTX mới phá sản. BlackRock là công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, với giá trị khối tài sản đang quản lý lên đến 10 nghìn tỷ USD.

Cụ thể, BlackRock vào tháng 10/2021 đã thực hiện một khoản đầu tư trị giá 24 triệu USD vào FTX. Sàn khi đó đã huy động được 420 triệu USD ở định giá 25 tỷ USD.

Không chỉ BlackRock mà nhiều quỹ đầu tư truyền thống khác đã tham gia các vòng gọi vốn liên tục của FTX trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đáng chú ý nhất là những cái tên như Temasek của nhà nước Singapore (275 triệu USD), Paradigm (290 triệu USD) và Sequoia Capital (213,5 triệu USD) . Với sự sụp đổ của sàn, các quỹ đã ra thông báo chấp nhận mất trắng các khoản đầu tư này.

Theo các cập nhật mới nhất, FTX đang nợ 50 chủ nợ lớn nhất số tiền lên đến 3,1 tỷ USD, song lại lỗ nặng trước năm 2022.

Ông Fink cũng nhận xét rằng có thể đã có “sai phạm trong công tác quản lý” tại FTX, điều mà cũng được CEO tạm quyền John J. Ray III tuyên bố trước tòa án, nhưng lại liên tục bị cựu CEO Sam Bankman-Fried chối bỏ.

Sam Bankman-Fried đã xác nhận sẽ tham gia hội nghị DealBook qua hình thức gọi video trực tuyến. Đây là lần đầu tiên vị cựu CEO FTX xuất hiện công khai trước công chúng sau khi sàn phá sản.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,215
Messages
7,068,642
Members
170,365
Latest member
esimusa
Back
Top Bottom