Bitcoin đạt được 8,9 triệu phần trăm trong thập kỷ qua

Năm 2020 đang đến rất nhanh và thập kỷ qua sẽ ở phía sau chúng ta. Trong suốt mười năm qua, các công ty lớn nhất đã ra đời như Uber và Airbnb. Tuy nhiên, mặc dù Bitcoin không phải là một công ty, khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ thuộc về tiền điện tử phi tập trung mà Satoshi tạo ra. Trên thực tế, báo cáo chứng khoán gần đây của "Bank of America America" nhấn mạnh rằng khoản đầu tư 1 đô la bitcoin vào đầu năm 2010 bây giờ sẽ có giá trị hơn 90.000 đô la.

2020cover.jpg

Bitcoin: Đầu tư hiệu suất tốt nhất trong thập kỷ

Tuần này, một số lượng lớn người đang hồi tưởng về mười năm qua và một loạt các cá nhân hiểu rằng sự ra đời của Bitcoin là khá quan trọng trong thời gian này. Nhà khởi nghiệp có giá trị nhất trong thập kỷ vừa qua đã kiếm tiền, không có nhân viên, đã cho đi bảng giới hạn và để bất cứ ai đầu tư, chuyên gia nói về nhà triết học nổi tiếng Naval Ravikant. Bên cạnh ý kiến của Ravikant, còn có dữ liệu cho thấy bitcoin là khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ qua.

cnnhead.jpg

Tờ báo chứng khoán gần đây của Bank of America giải thích rằng từ năm 2010 đến 2020, dầu đã suy yếu và lãi suất âm đã tốt cho thị trường vàng. Nhưng nếu một người đầu tư 1 đô la vào bitcoin vào năm 2010, thì nó sẽ có giá trị hơn 90 nghìn đô la ngày hôm nay, Báo cáo của BoA được gạch chân. Vì kỷ lục hiệu suất tuyệt vời của bitcoin, tài sản phi tập trung đã vượt qua mọi phương tiện đầu tư trong mười năm qua.

Bây giờ, hãy nói với ai đó, theo lời khuyên của Peter Schiff, và đã đầu tư vào vàng vào năm 2010, được giao dịch với giá $ 1,113 mỗi ounce mỗi năm. Mười năm sau, vàng đã hoạt động tốt khi tự nó chạm mức cao 1.542 đô la mỗi ounce và đó là mức tăng khá tốt + 38%. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, bitcoin đã đạt được con số khổng lồ + 8.999.900% và chỉ riêng trong năm nay, BTC đã vượt xa hiệu suất thị trường vàng trong mười năm qua. Năm 2019, BTC đã tăng + 96% so với vàng Vàng + tăng 10,8%.

btcgold.jpg

Bitcoin tỏa sáng mà không cần một quỹ tiếp thị tập trung, không có nhân viên bán hàng và không có công chiếu.

Bên cạnh kim loại quý, nếu Bitcoin là một công ty, nó cũng vượt xa các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp kỳ lân có lợi nhuận cao nhất được tạo ra trong thập kỷ qua. Các công ty khởi nghiệp có lợi nhuận trong suốt năm 2010 và 2020 bao gồm Uber, Facebook, Airbnb, Snapchat, Spacex, Tesla và Pinterest nhưng một khoản đầu tư vào bitcoin vượt qua tất cả các cổ phiếu công khai này bằng một cú sút xa. Ví dụ: nếu bạn so sánh mức tăng +, 9 triệu phần trăm BTC với các khoản đầu tư vào Netflix (+ 4,177%), Amazon (+ 1,787%), Apple (+ 966%), Microsoft (+ 556%), Disney (+ 423%) và Google (+ 335%), các con số cho thấy không có sự so sánh. Nhà đầu tư thiên thần và CTO trước đây của Coinbase, Balaji Srinivasan, gần đây đã giải thích suy nghĩ của ông về cuộc cách mạng tiền điện tử trong thập kỷ qua so với thập kỷ các công ty kỳ lân.




basicallynothing.jpg

"Khi thập kỷ kết thúc, kỳ lân lớn nhất trong thập niên 2010 không phải là Uber, Airbnb hay Snap - Đó là Bitcoin, Hồi Srinivasan đã tweet. Hãy lưu ý rằng cả ba trong số [các công ty] và nhiều kỳ lân khác đều là những công ty tuyệt vời - tôi không lấy gì từ họ. Nhưng theo hiểu biết của tôi, không có gì khác được thành lập trong cùng một khung thời gian được giữ ở mức 100 tỷ đô la trong một thời gian dài hơn". Srinivasan nói thêm:
"Từ quan điểm của nhà đầu tư, điều này rất quan trọng để biết."

0919_whereinvestorswould.png
Mặc dù là khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ qua, vào tháng 9, khảo sát của Bankrate lưu ý rằng 31% nhà đầu tư sẽ bỏ tiền vào bất động sản, 20% vào cổ phiếu truyền thống và chỉ 4% số người được hỏi cho biết họ sẽ đầu tư tiền vào bitcoin vào mười năm tới.

Một số người đề xuất tiền điện tử đồng ý với các tuyên bố của Srinivasan và Ravikant, về tiền điện tử trong suốt mười năm qua và chủ đề này thường được thảo luận trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông xã hội. Trả lời tweet của Srinivasan, cựu giám đốc Quỹ Bitcoin Bruce Fenton nói:

"[Bitcoin đã làm tất cả những điều này] mà không cần một quỹ tiếp thị tập trung, không có nhân viên bán hàng, không có người đi đường giới thiệu các quỹ tài sản có chủ quyền hoặc văn phòng gia đình và không có tiền gây quỹ."

Mặc dù tài sản kỹ thuật số là khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ, nó cũng mang lại sự đổi mới đáng kể, gián đoạn tài chính và thay đổi cách mọi người nhìn nhận về tiền. Mọi người có thể bỏ qua các tập đoàn, tổ chức tài chính và chính phủ theo cách chống kiểm duyệt hơn bao giờ hết. Nó nói an toàn khi nói rằng đổi mới tiền điện tử sẽ làm cho mười năm tiếp theo khá cách mạng.

Vậy anh em nghĩ gì về cách bitcoin là khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ qua ? Hãy comment bên dưới nhé.

Nguồn : bitcoin dot com
Translated by google
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,598
Messages
7,073,538
Members
170,693
Latest member
Quybmt
Back
Top Bottom