News Arthur Hayes đặt cược Btcoin sẽ giảm dưới $40.000

Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, đã bày tỏ quan điểm giảm giá của mình về giá Bitcoin trong một tweet vào thứ Hai. Hayes nói rằng ông nghĩ Bitcoin sẽ phá vỡ mức 40.000 đô la và đã mua một số quyền chọn put với giá thực hiện là 35.000 đô la, hết hạn vào ngày 29 tháng 3 năm 2024. Ông cũng dự đoán rằng sự sụt giảm của Bitcoin sẽ tiếp tục cho đến khi Kho bạc Hoa Kỳ thông báo tái cấp vốn hàng quý vào ngày 31 tháng 1 năm 2024.

Dòng tweet của Hayer có nội dung:

“BTC có vẻ nặng nề. Tôi nghĩ giá sẽ phá vỡ dưới mức 40 nghìn đô la. Tôi đã mua một số lệnh put có giá thực hiện $35k vào ngày 29 tháng 3. Tôi nghĩ răng giá sẽ giảm cho đến 31 tháng 1 – thời điểm Kho bạc Hoa Kỳ thông báo tái cấp vốn hàng quý.”
1705962972144.png

Theo dòng tweet, Hayes có thể đã mua quyền chọn put ở mức giá 0,025 BTC trên mỗi cổ phiếu, với tổng giá trị là 5 BTC. Quyền chọn put là một hợp đồng trao cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định trước một ngày nhất định. Trong trường hợp này, Hayes có quyền bán Bitcoin với giá 35.000 USD trước ngày 29 tháng 3 năm 2024, bất kể giá thị trường. Nếu Bitcoin giảm xuống dưới 35.000 USD, ông có thể kiếm lợi từ khoản chênh lệch.

Dòng tweet của Hayes cho thấy ông tin rằng thông báo tái cấp vốn hàng quý của Kho bạc Hoa Kỳ sẽ có tác động tiêu cực đến giá Bitcoin. Kho bạc Hoa Kỳ phát hành chứng khoán nợ để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu và vay mượn của chính phủ liên bang. Thông báo tái cấp vốn hàng quý cung cấp thông tin về quy mô, điều khoản và lịch trình của các cuộc đấu giá chứng khoán Kho bạc sắp tới. Thông báo này có thể ảnh hưởng đến cung và cầu của đô la Mỹ, do đó có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của Bitcoin và các loại tiền tệ khác.

Dòng tweet của Hayes cũng ngụ ý rằng ông hoài nghi về tân Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen, người tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25 tháng 1 năm 2024. Yellen là “nữ cường nhân” đầu tiên giữ chức vụ này và có sự nghiệp nổi bật là nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách. Trước đây bà đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng trái phép tiền điện tử và sự cần thiết phải có quy định. Bà cũng tuyên bố sẽ làm việc với các cơ quan quản lý khác để đảm bảo một “sân chơi bình đẳng” cho các loại tiền kỹ thuật số.

Dòng tweet của Hayer đã gây ra rất nhiều phản ứng từ cộng đồng tiền điện tử, một số đồng ý với quan điểm giảm giá của ông trong khi một số đưa ra thách thức. Một số người dùng cũng đặt câu hỏi về độ tin cậy từ Hayes vì ông đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý ở Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và bí mật ngân hàng. Hayes đã từ chức Giám đốc điều hành của BitMEX vào tháng 10 năm 2020, sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đệ đơn tố cáo ông và ba giám đốc điều hành BitMEX khác.

Credit: Itadori theo AZCoins News
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,690
Messages
7,074,793
Members
170,782
Latest member
YhokSheng

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom