Tin Tức Tiền Điện Tử 30-5-2019

- Chương trình Excel của Microsoft đã có thể xử lý các bảng tính liên quan đến Bitcoin dưới dạng định dạng tiền tệ. Công ty đã không công bố sự kiện này, một người dùng Twitter đã nhận thấy sự xuất hiện của tùy chọn này. Nhớ lại rằng công ty Google Inc. đã thêm biểu tượng Bitcoin vào bàn phím cho người dùng iPhone vào tháng Hai.
iPhone BTC.png


- Một nhà phân tích nổi tiếng Peter Brandt đã bày tỏ ý kiến rằng, do hội chứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhiều nhà giao dịch, giá Bitcoin sẽ sớm vượt qua mốc 10.000 USD. Đồng thời, Brandt nhấn mạnh rằng một sự điều chỉnh khá sâu không còn xa: những chú bò chắc chắn sẽ muốn thu lợi nhuận và việc này sẽ ngăn người mua cố gắng "nhảy lên tàu".

- Kenetic Capital, Jehan Chu, đã đưa ra lập trường của mình về các vấn đề lớn xung quanh Bitcoin trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg chỉ ra ba yếu tố chính mà giá Bitcoin sẽ đạt 30.000 đô la vào năm 2020. Đó là:

1. Động lực chấp nhận đồng tiền hàng loạt của các đại gia toàn cầu như Fidelity Investment, cũng như JPMorgan và Facebook với các dự án giới thiệu JPM Coin và GlobalCoin;

2. Sự thất vọng xung quanh các công ty công nghệ truyền thống vừa mới IPO, như Uber và Lyft;

3. Và cuối cùng, yếu tố thứ ba, thuyết phục nhất, theo Chu, là việc bitcoin khai thác được sẽ giảm một nửa trong thời gian tới, một quá trình phân chia số lượng phần thưởng được tạo ra cho mỗi khối. Sự kiện này, có lẽ, sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2020, trong lịch sử làm tăng giá Bitcoin theo tỷ lệ phần trăm chữ số.

- Sáu năm trước, vào năm 2013, một thông điệp bất thường từ Luka Magnotta từ tạp chí Tương lai đã được công bố, dự đoán giá Bitcoin, hóa ra là chính xác đáng ngạc nhiên. Trung bình, mỗi năm, giá trị của Bitcoin tăng khoảng 10 lần, leo Magnotta viết. Nó đã tăng từ 0,1 đô la năm 2010 lên 1 đô la vào năm 2011, lên 10 đô la vào năm 2012, lên 100 đô la vào năm 2013. Sau đó, sẽ có một sự chậm lại và giá sẽ tăng 10 lần sau mỗi hai năm: Bitcoin sẽ tăng lên 1.000 đô la vào năm 2015, lên 10.000 đô la vào năm 2015 vào năm 2017, lên tới 100.000 đô la vào năm 2019 và tới 1.000.000 đô la vào năm 2021.

- Franck Muller, một nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Regal Assets, một công ty đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, để phát hành đồng hồ với chức năng ví tiền điện tử có tên Encrypto. Bộ sản phẩm cũng bao gồm một khóa riêng trên USB kín và theo đại diện của công ty, ví này không dễ bị hack. Giá của chiếc đồng hồ dao động từ $ 9,800 đến $ 50,600.

https://vn.nordfx.com/
 
Cho emhỏi ngu tí, mình muốn tìm hiểu tin tức về coin như kiểu này mà không biết tìm nguồn ở đâu, bác có thể cho em vài trang tham khảo không ak
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,514
Messages
7,072,687
Members
170,618
Latest member
Nguyenlong92

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom